Iraq: Tấn công liên hoàn, hàng chục người chết

Hàng loạt vụ nổ súng và đánh bom vào lực lượng an ninh và một thánh đường Hồi giáo ngày 10/5 khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.
Hàng loạt vụ nổ súng và đánh bom nhằm vào lực lượng an ninh và một thánh đường Hồi giáo tại Iraq ngày 10/5 đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Bộ Nội vụ Iraq cho biết thủ phạm các vụ tấn công trên, kéo dài trong gần 3 giờ, là các tay súng di chuyển trên ôtô với tốc độ cao, nhằm vào các trạm kiểm soát ở phía Đông và Tây thủ đô Baghdad.

Nhiều ngôi nhà ở thành phố Fallujah, trong đó đa số là nhà các quan chức an ninh, cũng đã trở thành mục tiêu đánh bom của các phần tử quá khích.

Cùng ngày, cũng đã xảy ra một vụ đánh bom kép gần một thánh đường Hồi giáo của người Shiite ở Suwayrah, cách Baghdad 60km về phía Đông Nam, và nhiều vụ tấn công riêng rẽ khác ở các khu vực gần Mosul và Tarmiyah.

Theo thống kê sơ bộ, đã có khoảng 20 vụ tấn công được thực hiện trong ngày 10/5. Đa số trường hợp thương vong là các sĩ quan cảnh sát và nhân viên an ninh.

Đây cũng là loạt vụ tấn công có tỷ lệ người thiệt mạng cao nhất trong hai tuần gần đây - kể từ vụ tấn công ngày 23/4, khiến 58 người thiệt mạng và hơn 112 người khác bị thương.

Các vụ tấn công liên hoàn trên xảy ra trong bối cảnh hai liên minh lớn nhất của người Shiite tại Iraq vừa đạt thỏa thuận liên kết thành khối nghị sĩ lớn nhất tại Quốc hội, mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới sau hai tháng bế tắc kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tháng Ba vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục