Iraq tăng sản lượng dầu lên 11,4 triệu thùng/ngày

Ngày 3/1, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho biết, trong 5 năm tới, nước này sẽ tăng sản lượng dầu hàng ngày lên 11,4 triệu thùng.
Ngày 3/1, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho biết, trong 5 năm tới, nước này sẽ tăng sản lượng dầu hàng ngày lên 11,4 triệu thùng.

Ông Maliki nhấn mạnh Iraq đã thực hiện bước đi đúng hướng sau khi ký một loạt hợp đồng khai thác dầu với các công ty dầu nước ngoài hồi cuối năm ngoái, trong đó có những "người khổng lồ" trong lĩnh vực này như Royal Dutch Shell (Hà Lan/Anh), Petronas của Malaysia, Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) và tập đoàn Total của Pháp.

Thủ tướng Maliki cũng cho biết ban lãnh đạo Iraq đang lên kế hoạch đầu tư các nguồn kinh phí bổ sung cho khu vực dầu của tỉnh Kurdistan. Theo ông Maliki, nguồn thu từ bán dầu sẽ được phân chia cho tất cả mọi người dân Iraq.

Hiện nay Iraq khai thác khoảng 2,5 triệu thùng dầu/ngày. Với trữ lượng ước tính 115 tỷ thùng dầu, Iraq hiện là nước có trữ lượng dầu lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Arập Xêút và Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục