Iraq thả nhà khoa học cuối cùng dưới thời Saddam

Mahmud Faraj Bilal al-Samarrai, nhà khoa học cuối cùng có liên quan đến WMD dưới thời cố Tổng thống Saddam Hussein, sẽ được trả tự do.
Theo AFP, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Iraq Busho Ibrahim ngày 15/4 cho biết Mahmud Faraj Bilal al-Samarrai, nhà khoa học cuối cùng có liên quan đến chương trình vũ khí giết người hàng loạt (WMD) dưới thời cố Tổng thống Saddam Hussein, sẽ được trả tự do.

Ông Ibrahim khẳng định "Tòa án đã quyết định trả tự do cho Mahmud Faraj Bilal al-Samarrai." Còn luật sư của Samarrai, ông Badie Aref cho biết thân chủ của mình là "nhà khoa học cuối cùng vẫn còn bị giam giữ, trong khi tất cả các nhà khoa học khác đã được trả tự do."

Trong mội bức thư gửi Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vào năm 2006 và được luật sư của mình công bố, ông Samarrai, cựu Giám đốc Cơ quan nghiên cứu và phát triển tại Bộ Công nghiệp quân sự Iraq, cho biết ông đã tự nộp mình cho CIA vào ngày 2/3/2003.

Ông thừa nhận làm việc trong chương trình vũ khí hóa học, vốn gồm 1.000 người khác, trong đó tất cả đã được trả tự do hay đã nghỉ hưu, tìm được công việc mới hoặc đã ra nước ngoài, ngoại trừ ông vẫn đang "mòn mỏi" trong nhà giam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục