Iraq tiếp nhận lô máy bay quân sự đầu tiên từ Cộng hòa Séc

Vụ bàn giao máy bay mới này nhằm tăng cường sức mạnh của Không quân Iraq kể từ khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm các khu vực rộng lớn ở nước này hồi tháng 6/2014.
Iraq tiếp nhận lô máy bay quân sự đầu tiên từ Cộng hòa Séc ảnh 1Máy bay L-159. (Nguồn: milinternational.eu)

Theo AFP, ngày 6/11, Bộ Quốc phòng Iraq thông báo đã tiếp nhận từ Cộng hòa Séc lô máy bay quân sự L-159 đầu tiên, được sử dụng để huấn luyện và tác chiến.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq Naseer Nuri cho biết, hai máy bay L-159 đã tới căn cứ không quân Balad của Iraq hôm 5/11.

Đây là vụ bàn giao máy bay mới nhất nhằm tăng cường sức mạnh của Không quân Iraq kể từ khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm các khu vực rộng lớn ở nước này hồi tháng 6/2014.

Máy bay L-159 có thể được trang bị các tên lửa không đối đất và không đối không.

Chính phủ Séc đã phê chuẩn thương vụ bán 15 máy bay L-159 cho Iraq hồi tháng Ba năm ngoái với giá 750 triệu koruna (30 triệu USD).

Tuy nhiên, ông Nuri cho biết thương vụ này chỉ bao gồm tổng cộng 12 máy bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục