Iraq: Tiếp tục làn sóng bạo lực gây thương vong lớn

Iraq tiếp tục trải qua một ngày bạo lực đẫm máu với hàng loạt vụ đánh bom trong ngày 16/6 khiến hơn 120 người thương vong.
Người dân Iraq tiếp tục trải qua một ngày bạo lực đẫm máu với hàng loạt vụ đánh bom trong ngày 16/6 khiến hơn 120 người thương vong, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ bùng nổ cuộc chiến sắc tộc mới tại quốc gia Trung Đông này.

Các quan chức an ninh và y tế cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng và 111 người bị thương trong các vụ đánh bom xảy ra tại năm thành phố phía Nam thủ đô Baghdad, khu vực có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống.

Các vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng ở các khu vực Kut và Aziziyah thuộc tỉnh Wasit, ngoại vi Baghdad, trong khi tại hai thành phố phía Nam là Nasiriyah và Basra cũng xảy ra các vụ tấn công tương tự.

Tại Kut, thủ phủ tỉnh Wasit, cách thủ đô Baghdad 170km về phía Tây Nam, một xe ôtô cài bom đã phát nổ ngay bên ngoài một nhà hàng ở khu công nghiệp tập trung nhiều gara sửa xe, làm bảy người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Trong khi đó, vụ đánh bom xe ở Aziziyah xảy ra tại khu chợ chính của thị trấn, gần một thánh đường của người Shiite khiến hai người thiệt mạng và 14 người bị thương. Đây là các vụ bạo lực đẫm máu nhất tại Kut và Aziziyah từ trước tới nay.

Trong khi đó, tại thành phố cảng miền Nam Basra, hai vụ nổ liên tiếp làm năm người thiệt mạng, trong đó có một chuyên gia tháo gỡ bom mìn.

Nguồn tin Bộ Nội vụ Iraq cho biết hai dân thường đã thiệt mạng và 18 người bị thương khi một chiếc xe phát nổ tại khu vực chợ rau quả lớn nhất của thành phố Najab, cách Baghdad 160km.

Tại thị trấn Madain ở phía Nam, một bom xe và một quả bom cài ven đường cũng phát nổ khiến hai cảnh sát địa phương thiệt mạng và bảy người bị thương.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra các vụ tấn công đẫm máu trên, song nhiều khả năng là do các nhóm phiến quân có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda tiến hành. Các nhóm này thường tổ chức các vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo Shiite tại Iraq.

Đây là loạt vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực bùng phát trên cả nước Iraq thời gian gần đây.

Tháng 5 vừa qua là tháng có số thương vong lớn nhất kể từ năm 2008, với 507 người thiệt mạng và 1.278 người bị thương, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ tái bùng phát cuộc chiến sắc tộc và phe phái từng diễn ra vào năm 2006-2007./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục