Iraq tiêu diệt 66 phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Theo Bộ Quốc phòng Iraq ngày 19/8, các lực lượng nước này tiêu diệt 66 phiến quân của IS; trong đó có những kẻ đánh bom liều chết, tại một vùng núi phía Tây thành phố Mosul của Iraq.
 Iraq tiêu diệt 66 phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ảnh 1Người dân Iraq trở về Mosul sau khi thành phố này được giải phóng ngày 26/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Bộ Quốc phòng Iraq ngày 19/8 cho biết các lực lượng nước này đã tiêu diệt 66 phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng; trong đó có những kẻ đánh bom liều chết, tại một vùng núi phía Tây thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ các binh sỹ, được máy bay trực thăng chiến đấu của quân đội yểm trợ, đã tiến hành một chiến dịch chống phiến quân tại dãy núi Attshana ở phía Tây Mosul.

[Một thủ lĩnh cấp cao của IS tại Iraq bị tiêu diệt trong vụ không kích]

Quân đội Iraq đã tiêu diệt 66 phiến quân, nhiều tên trong số chúng mang đai nổ.

Theo nguồn tin, các phần tử cực đoan đang chuẩn bị tiến về Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh, nhằm thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng an ninh tại thành phố này.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức tuyên bố giải phóng Mosul hôm 10/7 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục