Iraq tiêu diệt 75 tay súng có quan hệ với al-Qaeda

Lực lượng an ninh Iraq và bộ lạc ở miền Tây nước này ngày 3/1 đã tiêu diệt ít nhất 75 tay súng có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Lực lượng an ninh Iraq và bộ lạc ở miền Tây nước này ngày 3/1 đã tiêu diệt ít nhất 75 tay súng có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Cảnh sát địa phương cho biết 52 tay súng bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ ở Ramadi và 23 tay súng bỏ mạng ở Fallujah, phía Tây thủ đô Baghdad, trong đó có một thủ lĩnh của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) - nhóm khủng bố al-Qaeda ở Iraq.

Giao tranh đã bùng phát ở khu vực Ramadi và Fallujah kể từ khi ISIL kiểm soát khu vực này, sau khi lực lượng an ninh Iraq phá bỏ khu trại biểu tình chống chính phủ của người Arập dòng Sunni và rút khỏi khu vực trên.

Ngày 1/1, các tay súng al-Qaeda đã tấn công một số đồn cảnh sát cùng các thành phố Ramadi và Fallujah.

Trước tình hình xung đột gia tăng, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã quyết định điều thêm lực lượng vũ trang đến khu vực Ramadi và Fallujah để ngăn chặn bạo lực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục