Iraq triển khai lực lượng tới khu vực 3 công dân Mỹ bị bắt cóc

Lực lượng an ninh Iraq đã lập các chốt kiểm soát tại quận Dora phía Đông Nam thủ đô Baghdad, nơi giới truyền thông đưa tin 3 công dân Mỹ bị bắt cóc hôm 15/1.
Iraq triển khai lực lượng tới khu vực 3 công dân Mỹ bị bắt cóc ảnh 1Binh sỹ Iraq làm nhiệm vụ tại khu vực Ramadi ngày 13/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AP, ngày 18/1, các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Iraq đã lập các chốt kiểm soát tại quận Dora phía Đông Nam thủ đô Baghdad, nơi giới truyền thông đưa tin 3 công dân Mỹ bị bắt cóc hôm 15/1.

Ngoài ra, người ta cũng thấy 2 trực thăng quân sự của Iraq quần thảo trên bầu trời khu vực này trong khi các xe cảnh sát đang tuần tra đường phố.

Cùng ngày, một quan chức tình báo giấu tên của​ chính phủ Iraq xác nhận những công dân Mỹ trên bị bắt cóc từ nhà riêng của người phiên dịch của họ ở Baghdad.

Vụ việc diễn ra sau khi các nạn nhân được mời tới đây. Trong khi đó Bộ ngoại giao Mỹ cho biết đang hợp tác với giới chức Iraq để xác định vị trí của 3 người Mỹ được cho là bị mất tích này.

Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ bắt cóc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục