Iraq: Tù nhân đào đường hầm dài 80m trốn thoát

Người đứng đầu nhà tù Zirga tại Iraq cho biết, 11 tù nhân đã không để lại bất cứ dấu vết nào về cách thức họ đào đường hầm đó.
11 tù nhân tại nhà tù Zirga ở Bắc Iraq đã đào một đường hầm 80m dưới lòng đất mà chính quyền không hề hay biết và trốn thoát vào ngày 7/1, Giám đốc nhà tù cho biết.

Ông cho biết, những tù nhân này - những người đang thụ án từ 5 năm tù cho đến án tử hình vì đã buôn ma túy hay giết người - đều không bị bắt lại, nhưng một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Người đứng đầu nhà tù Zirga tại Dohuk, Sagvan Jameel cho biết trong một thông báo, “11 tù nhân đã vượt ngục.”

AFP dẫn lời của ông Jameel, “Họ đã đào một đường hầm dài 80m và trốn thoát. Những tù nhân này đã không để lại bất cứ một dấu vết nào về cách thức họ đào đường hầm đó. Chúng tôi rất ngạc nhiên.”

Nhà tù Zirga mở cửa năm 2008, có khoảng 600 tù nhân và do Bộ các vấn đề lao động và xã hội của khu vực tự trị người Kurd ở Iraq điều hành.

Khu vực người Kurd ở Iraq bao gồm ba tỉnh, trong đó có Dohuk, tự quản hầu hết các hoạt động riêng bao gồm cả hệ thống luật pháp./.

(AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục