Iraq tuyên án tử hình 16 phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ vì gia nhập IS

Một tòa án của Iraq mới đây đã tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với 16 phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ vì tội gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Iraq tuyên án tử hình 16 phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ vì gia nhập IS ảnh 1(Nguồn: rferl.org)

Reuters đưa tin, ngày 25/2, một người phát ngôn cơ quan tư pháp Iraq, Thẩm phán Abdul-Sattar al-Birqdar cho biết một tòa án nước này đã tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với 16 phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ vì tội gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Thẩm phán Birqdar, tòa án hình sự trung ương đã đưa ra bản án trên sau khi chứng minh được 16 phụ nữ này là thành viên của IS.

[Quân đội Iraq nã tên lửa, tiêu diệt 30 tay súng IS tại Tây Mosul]

Những phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ nói trên thừa nhận đã lập gia đình với các tay súng IS, hỗ trợ về mặt hậu cần hoặc giúp đỡ thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Chính quyền Baghdad hiện đang tiến hành xét xử hàng trăm phụ nữ nước ngoài cùng con cái họ, những người bị lực lượng Iraq bắt giữ kể từ tháng 8/2017 sau khi các căn cứ của IS ở nước này sụp đổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục