Iraq xác nhận ca tử vong đầu tiên, Hàn Quốc có thêm 293 ca nhiễm bệnh

Iraq xác nhận ca tử vong đầu tiên, Hàn Quốc có thêm 293 ca nhiễm mới

Ngày 4/3, Iraq xác nhận đã có trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch COVID-19, trong khi dịch bệnh tiếp tục lan rộng tại Hàn Quốc khi có tới 293 ca nhiễm mới được ghi nhận.
Iraq xác nhận ca tử vong đầu tiên, Hàn Quốc có thêm 293 ca nhiễm mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Rudaw)

Giới chức Iraq cho biết, nước này ngày 4/3 đã xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra.

Trong khi đó cùng ngày, Hàn Quốc đã quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các bảo tàng nghệ thuật và lịch sử quốc gia, cũng như các thư viện công cộng và nhà hát thêm 2 tuần trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát ở nước này.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng thêm 293 ca lên 5.621 người.

Số người tử vong tính đến nay là 33 người, chủ yếu là người già.

[Video] Những quy định đi lại mới giúp Trung Quốc đẩy lùi COVID-19

Tại buổi họp báo cùng ngày, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã hủy chuyến thăm 3 nước gồm Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến vào giữa tháng 3, để tập trung đối phó với dịch COVID-19.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính tới 15 giờ ngày 3/3 đã có tổng cộng 94 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh với công dân Hàn Quốc do lo ngại dịch COVID-19. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục