Iraq xử tử 42 phiến quân dòng Hồi giáo Sunni bị kết tội khủng bố

Iraq mới đây đã xử tử 42 phiến quân Hồi giáo dòng Sunni bị buộc tội khủng bố từ giết hại các thành viên lực lượng an ninh cho tới kích nổ bom xe.
Iraq xử tử 42 phiến quân dòng Hồi giáo Sunni bị kết tội khủng bố ảnh 1Các lực lượng Chính phủ Iraq tiến vào Tal Afar trong chiến dịch giải phóng thị trấn này khỏi phiến quân IS ngày 9/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Iraq mới đây đã xử tử 42 phiến quân Hồi giáo dòng Sunni bị buộc tội khủng bố, từ giết hại các thành viên lực lượng an ninh cho tới kích nổ bom xe.

Vụ hành quyết tập thể lớn nhất trong năm nay tại Iraq này diễn ra sau các vụ tấn công liều chết của người Hồi giáo dòng Sunni gần thành phố miền Nam Nassiriya hôm 14/9 khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, gây phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đã chỉ trích hành động này, cho rằng “vụ hành quyết tập thể này là sự dấu hiệu gây sốc về việc chính quyền Iraq áp dụng án tử hình nhằm cố gắng thể hiện họ đang đối phó với các mối đe dọa an ninh,” đồng thời nhấn mạnh rằng Iraq là một trong những nước có số vụ hành quyết nhiều nhất sau Trung Quốc, Iran và Saudi Arabia.

Bộ Tư pháp Iraq cho biết đã có 42 phiến quân bị treo cổ tại một nhà tù ở thành phố Nassiriya, 3 tháng sau khi 14 phiến quân khác bị hành quyết vì tội danh khủng bố.

Bộ này cũng cho biết người thân của các nạn nhân trong vụ đánh bom liều chết được mời tới chứng kiến buổi hành quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục