Iraq yêu cầu Jordan trao trả con gái của Saddam Hussein

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đã yêu cầu phía Jordan trao trả một số nhân vật đối lập, một trong số đó là Raghad Hussein, con gái của cố Tổng thống Saddam Hussein.

Trong một tuyên bố sau cuộc gặp giữa các quan chức Iraq với lãnh sự quán Jordan tại thành phố Irbil, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đã yêu cầu phía Jordan trao trả một số nhân vật đối lập bị cáo buộc bảo trợ khủng bố và rửa tiền hiện đang cư trú tại vương quốc này.

Một trong số những nhân vật đối lập mà Iraq yêu cầu Jordan trao trả là Raghad Hussein, con gái của cố Tổng thống Saddam Hussein - người bị chính quyền mới tại Iraq xử tử vào năm 2006 sau khi Mỹ phát động chiến dịch tấn công và lật đổ chính quyền của ông này vào năm 2003.

Đây không phải là lần đầu tiên Iraq yêu cầu Jordan trao trả các nhân vật nằm trong danh sách truy nã của nước này.

Tuy nhiên, các yêu cầu này đều bị các thành viên trong hoàng tộc Jordan, những người đã đồng ý cấp cơ chế tị nạn cho con gái của Saddam Hussein, từ chối.

Raghad Hussein bị chính quyền Iraq cáo buộc có dính líu đến việc hỗ trợ tài chính cho các phong trào nổi dậy chống chính quyền.

Các buộc này dựa trên cơ sở những bình luận gần đây của Raghad trên mạng xã hội, trong đó bà kêu gọi những người chống đối chính quyền gần đây tiếp tục đấu tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục