Iraq yêu cầu Mỹ cung cấp thêm khí tài để đối phó với IS

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết nhân chuyến thăm Mỹ lần này, ông sẽ tìm kiếm sự tăng cường hỗ trợ không quân và cung cấp vũ khí trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến.
Iraq yêu cầu Mỹ cung cấp thêm khí tài để đối phó với IS ảnh 1Binh lính Iraq. (Nguồn: Reuters)

Hãng AFP đưa tin ngày 13/4, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết nhân chuyến thăm Mỹ lần này, ông sẽ tìm kiếm sự tăng cường hỗ trợ không quân và cung cấp vũ khí từ phía Mỹ dành cho Iraq trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến.

Phát biểu với các phóng viên khi được hỏi về mục đích chuyến thăm Washington - nơi ông Abadi sẽ gặp Tổng thống Barack Obama vào ngày 14/4, Thủ tướng Iraq đáp: "Việc đầu tiên là sự tăng cường đáng kể trong chiến dịch không kích và cung cấp vũ khí."

Ông Abadi còn cho hay: "Chúng tôi muốn có các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dòng phần tử khủng bố nước ngoài tràn vào Iraq"' cũng như cần có những nỗ lực quốc tế để hạn chế hoạt động buôn lậu dầu và đồ cổ mà nhờ đó các phần tử thánh chiến nhận được những nguồn tài chính.

Dự kiến, ông Abadi cũng sẽ đưa ra đề nghị để Iraq được phép trì hoãn thanh toán các hợp đồng mua sắm vũ khí trong bối cảnh Baghdad thiếu hụt trầm trọng tài chính do giá dầu giảm và chi phí tốn kém vào cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thánh chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục