Ireland chính thức thông qua Hiệp ước Lisbon

Tối 3/10, kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu dân ý tại Ireland về Hiệp ước Lisbon đã công bố, với 67,13% số cử tri nước này ủng hộ.
Tối 3/10, kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý lần hai tại Ireland về Hiệp ước Lisbon, hiệp ước cải cách của Liên minh châu Âu (EU), đã được chính thức công bố với 67,13% số cử tri ủng hộ.

Như vậy, Hiệp ước Lisbon đã được cử tri Ireland thông qua sau khi bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý lần đầu tiên vào tháng 6/2008.

Kênh truyền hình quốc gia RTE của Ireland cho biết đa số cử tri tại 41/43 khu vực bỏ phiếu đã ủng hộ hiệp ước trên và tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 59%.

Thủ tướng Ireland, Brian Cowen đã chính thức tuyên bố thắng lợi của phe nói "Có" với Hiệp ước Lisbon đồng thời nhấn mạnh đây là "một ngày tốt lành" đối với Ireland nói riêng và toàn thể EU nói chung.

Các nước thành viên EU đã hoan nghênh việc cử tri Ireland thông qua Hiệp ước Lisbon, coi đây là bước đi quyết định hướng tới mục tiêu thực thi hiệp ước cải cách này. Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy nhấn mạnh cử tri Ireland "rõ ràng đã đưa ra một sự lựa chọn ủng hộ châu Âu" và "tất cả công dân EU đều hài lòng với quyết định này".

Thủ tướng Đức,  Angela Merkel gọi cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai của Ireland là "bước đi quan trọng" trong tiến trình hiện thực hóa Hiệp ước Lisbon. Thủ tướng Italy, Silvio Berlusconi nhận định quyết định trên "sẽ cho phép xây dựng một châu Âu hùng mạnh và hiệu quả hơn".

Thủ tướng Anh, Gordon Brown hoan nghênh quyết định của người dân Ireland, cho rằng văn kiện trên là "hữu ích với châu Âu". Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Jose Manuel Barroso cũng bày tỏ hy vọng các thủ tục cần thiết nhằm thực thi Hiệp ước Lisbon sẽ sớm được hoàn tất tại Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Hiệp ước Lisbon, được soạn thảo nhằm cải cách các hoạt động của EU, cần tất cả 27 quốc gia thành viên thông qua trước khi có hiệu lực. Với việc Ireland thông qua hiệp ước trên, hiện chỉ còn Cộng hòa Séc và Ba Lan chưa phê chuẩn. Tuy nhiên, Tổng thống Cộng hòa Séc, Vaclav Klaus, ngày 3/10, tuyên bố ông sẽ chưa xem xét việc ký Hiệp ước Lisbon cho tới khi Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết về tính hợp pháp của văn kiện trên.

Thủ tướng Fredrik Reinfeldt của Thuỵ Điển, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Klaus và Chủ tịch EC, Barroso vào ngày 7/10 tới để thảo luận cách thức thúc đẩy Hiệp ước Lisbon. Ông cho rằng không cần tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bổ sung về Hiệp ước Lisbon sau khi Ireland đã thông qua hiệp ước trên.

Ireland là nước duy nhất trong số 27 thành viên EU áp dụng hình thức trưng cầu ý dân để thông qua Hiệp ước Lisbon, các nước còn lại đều thông qua bằng việc bỏ phiếu tại quốc hội. Cuộc trưng cầu ý dân lần này ở Ireland thành công sẽ giúp loại bỏ những rào cản cuối cùng để hiệp ước có thể thực thi vào năm tới. Khi đó, cơ cấu hoạt động cũng như việc hoạch định các chính sách của EU sẽ được thay đổi cơ bản theo hướng đơn giản hóa hơn nhiều so với hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục