Ireland huy động hơn 10 tỷ euro qua phát hành trái phiếu

Ireland đã huy động được 3,75 tỷ euro qua việc phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và sẽ tiếp tục huy động thêm 6-10 tỷ euro trong năm nay. 
Ireland huy động hơn 10 tỷ euro qua phát hành trái phiếu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nicentreright.wordpress.com)

Cơ quan quản lý ngân khố quốc gia Ireland (NTMA) ngày 7/1 thông báo nước này đã huy động được 3,75 tỷ euro (5,1 tỷ USD) thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 10 năm từ tháng 3/2014 đến tháng 3/2024.

Theo kế hoạch, NTMA sẽ tiếp tục huy động từ 6-10 tỷ euro (tương đương 8,16-13,6 tỷ USD) trên các thị trường vốn trong năm nay để giúp nước này thúc đẩy kinh tế.

ITMA cho biết việc huy động 7,5 tỷ euro trái phiếu chính phủ trong năm ngoái đã góp phần giúp Dublin rút khỏi chương trình cứu trợ của nhóm "bộ ba" chủ nợ gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thành lập năm 1990, NTMA là cơ quan quản lý các tài sản và nợ của chính phủ.

Đợt huy động trái phiếu 10 năm ngày 7/1 là giao dịch đầu tiên của NTMA trên thị trường vốn kể từ khi Ireland tuyên bố rút khỏi gói cứu trợ quốc tế ngày 15/12/2013.

Nền kinh tế Ireland đã đạt bước tăng trưởng đột phá mạnh mẽ trong quý Ba, trước khi trở thành quốc gia đầu tiên của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ra khỏi chương trình cứu trợ tài chính từ ngày 15/12.

Theo số liệu thống kê chính thức công bố ngày 19/12, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ireland tăng trưởng 1,5% trong giai đoạn tháng 7-9/2013 so với 1,0% của quý Hai.

Tốc độ tăng trưởng quý Ba của Ireland còn cao hơn mức trung bình tại EU và Eurozone (lần lượt 0,2% và 0,1%) và mang tính đột phá thực sự nếu so với mức suy giảm 1,1% của quý 1/2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục