Ireland hy vọng thỏa thuận giữ Anh ở lại EU sẽ được ký tháng 2

Thủ tướng Ireland mong muốn Anh vẫn sẽ là thành viên “trung tâm” của EU và hy vọng thỏa thuận giữ Anh ở lại châu Âu sẽ được ký tháng sau.
Ireland hy vọng thỏa thuận giữ Anh ở lại EU sẽ được ký tháng 2 ảnh 1Thủ tướng Ireland Enda Kenny. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Reuters/AFP, Thủ tướng Ireland Enda Kenny ngày 25/1 cho biết ông mong muốn Anh vẫn sẽ là một thành viên “trung tâm” của Liên minh châu Âu (EU) đồng thời hy vọng rằng thỏa thuận để giữ Anh ở lại châu Âu có thể sẽ được ký kết vào tháng sau.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô London (Anh) sau cuộc hội đàm với Thủ tướng David Cameron, Thủ tướng Kenny nhận định cuộc trưng cầu ý dân, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2017 về khả năng ở lại hay rời khỏi EU của Anh đã trở thành một vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với Ireland.

Ông cũng tin tưởng mọi yêu cầu về cải cách EU của Anh có thể được đáp ứng. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo việc Anh rời EU sẽ tạo ra nhiều khó khăn nghiêm trọng cho Bắc Ireland.

Cũng trong cuộc họp báo trên, Thủ tướng của Ireland, quốc gia là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Anh, nêu rõ rằng Chủ tịch EU, ông Donald Tusk sẽ sớm đưa ra một bản dự thảo đề xuất mới cho thỏa thuận giữ Anh ở lại EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục