Ireland: Không có đề xuất cho biên giới trên biển với Anh sau Brexit

Ngoại trưởng Cộng hòa Ireland nhấn mạnh hiện không có đề xuất nào về khả năng đường biên giới giữa nước này và Anh sẽ được di chuyển tới Biển Ireland sau khi Anh rời EU vào 2019.
Ireland: Không có đề xuất cho biên giới trên biển với Anh sau Brexit ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, ngày 28/7, Ngoại trưởng Cộng hòa Ireland Simon Coveney nhấn mạnh hiện không có đề xuất nào về khả năng đường biên giới giữa nước này và Anh sẽ được di chuyển tới Biển Ireland sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào đầu năm 2019.

[Ngân hàng Mỹ chuyển trụ sở châu Âu sang CH Ireland vì Brexit]

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia RTE, ông Coveney cho biết: "Không có đề xuất nào cho thấy sẽ có đường biên giới trên biển Ireland. Điều chúng tôi đang đề cập là Anh có trách nhiệm phải đưa ra các giải pháp có thể mường tượng được, và nếu cần thiết là các giải pháp duy nhất," nhằm tránh một đường biên giới cứng được trả về đảo Ireland.

Tuyên bố trên của người đứng đầu ngành ngoại giao Ireland được đưa ra trong bối cảnh các chính khách Bắc Ireland, những người đang ủng hộ chính phủ thiểu số của Thủ tướng Anh Theresa May, tỏ ra giận dữ trước thông tin cho rằng Ireland mong muốn Biển Ireland sẽ trở thành đường biên giới giữa nước này với Anh sau Brexit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục