IS chiếm con đập lớn nhất Iraq, kiểm soát nguồn cung cấp nước

Lực lượng thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo đã chiếm được con đập lớn nhất của Iraq nằm ở phía Bắc thành phố Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh.
IS chiếm con đập lớn nhất Iraq, kiểm soát nguồn cung cấp nước ảnh 1Các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). (Nguồn: AFP)

AFP dẫn nguồn tin từ các quan chức ngày 8/8 cho biết lực lượng thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được con đập lớn nhất của Iraq nằm ở phía Bắc thành phố Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh.

Động thái này cho phép IS kiểm soát nguồn cung cấp nước và điện cho cả khu vực rộng lớn.

Phát ngôn viên các chiến binh người Kurd - lực lượng trước đây bảo vệ cơ sở hạ tầng chủ chốt này, Holgard Hekmat nói: "Đập Mosul đã nằm trong tay các phiến quân kể từ tối qua."

Người đứng đầu hội đồng tỉnh Nineveh cũng đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, ngày 7/8, IS đã chiếm giữ thị trấn Cơ đốc giáo lớn nhất cả nước Qaraqosh cùng các khu vực lân cận khiến hàng chục nghìn người dân phải sơ tán về khu tự trị của người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục