IS công bố danh tính thủ lĩnh mới của nhóm khủng bố Boko Haram

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xác định tên Abu Musab al-Barnawi là thủ lĩnh mới của nhóm Boko Haram, nay được đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi.
IS công bố danh tính thủ lĩnh mới của nhóm khủng bố Boko Haram ảnh 1 Trong một video hồi tháng 1/2015, Abu Musab al-Barnawi là 'người phát ngôn' của nhóm Boko Haram. (Nguồn: BBC)

Theo AP, báo al-Nabaa phiên bản tiếng Arab của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 3/8 đã xác định tên Abu Musab al-Barnawi là thủ lĩnh mới của nhóm Boko Haram, nay được đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi.

Nguồn tin còn cho biết tên Barnawi sẽ đe dọa đánh bom các nhà thờ và giết hại những tín đồ Cơ đốc giáo trong khi ngừng tấn công các thánh đường và các tín đồ Hồi giáo thông thường.

Tên al-Barnawi được coi là "Wali" mới - một tên gọi thường được sử dụng trước đó để gọi thủ lĩnh lâu đời của nhóm này là Abubakar Shekau. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ thân thế hiện nay của tên Shekau.

Theo bản dịch của tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE), tên al-Barnawi cáo buộc các hội từ thiện sử dụng viện trợ cho người tị nạn như một phần trong âm mưu của Phương Tây nhằm Cơ đốc hóa khu vực này.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích Jacob Zenn cho rằng thông báo về danh tính thủ lĩnh mới này cho thấy một cuộc đảo chính do nhóm Ansaru ly khai thực hiện.

Nhóm này đã tách khỏi Boko Haram do tình trạng giết chóc người Hồi giáo bừa bãi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục