IS gửi thư điện tử dọa giết Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Raghuram Rajan đã nhận một e-mail, được cho là của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, đe dọa lấy mạng ông.
IS gửi thư điện tử dọa giết Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ ảnh 1Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Raghuram Rajan. (Nguồn: ibtimes.com)

Hãng tin Zee News chiều 16/4 đưa tin Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI-ngân hàng Trung ương) Raghuram Rajan vừa nhận một e-mail đe dọa lấy mạng ông.

 

Theo nguồn tin trên, Thống đốc Rajan nhận được e-mail đe dọa này hồi đầu tháng 4 từ địa chỉ "isis583847@gmail.com", được cho là của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chiếm giữ nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và Syria. Một số nội dung trong e-mail viết: “Tôi đã nhận tiền của một người để loại trừ ông. Nếu ông trả tôi nhiều hơn số tiền đó thì chúng tôi có thể quyết định về điều này."

Cảnh sát thành phố Mumbai (nơi trụ sở của RBI tọa lạc) không coi nhẹ vụ việc này. Thứ trưởng Nội vụ của bang Maharashtra KP Bakshi cho biết các khía cạnh an ninh liên quan đến Thống đốc Rajan đã được tăng cường.

Cảnh sát trưởng thành phố Mumbai Rakesh Maria cũng khẳng định diễn biến trên và cho biết: “Trong e-mail có tên ISIS. Chúng tôi không coi nhẹ vấn đề và đang nỗ lực truy tìm thủ phạm”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục