IS nhận đứng sau vụ tấn công tại Cộng hòa Chechnya thuộc Nga

Tổ chức IS đã đăng tải thông tin thừa nhận đứng sau vụ tấn công một nhà thờ tại thủ phủ Grozny của nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.
IS nhận đứng sau vụ tấn công tại Cộng hòa Chechnya thuộc Nga ảnh 1Lực lượng an ninh Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 20/5, hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng tải thông tin thừa nhận đứng sau vụ tấn công vào một nhà thờ tại thủ phủ Grozny của nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Tuy nhiên, IS không đưa ra được bằng chứng chứng minh tuyên bố này.

Trước đó, ủy ban điều tra của Nga ra thông báo cho biết, 4 kẻ có vũ trang đã tấn công vào nhà thờ Orthodox ở thủ phủ Grozny của Cộng hòa Chechnya tối 19/5, khiến 2 cảnh sát và một dân thường thiệt mạng.

Nhóm tay súng vũ trang này âm mưu bắt cóc những tín đồ tới nhà thờ cầu nguyện làm con tin.

Sau khi giao tranh, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt cả 4 đối tượng tấn công. An ninh hiện đã được tăng cường tại thủ phủ Grozny ở nước Cộng hòa vùng Bắc Caucasus này.

Nga sẽ đăng cai tổ chức Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018 vào tháng Sáu tới.

Kể từ năm 1991, Nga đã trải qua 2 cuộc chiến chống lại những kẻ đòi ly khai tại nước Cộng hòacó người Hồi giáo chiếm đa số này, song những vụ tấn công như vừa qua là khá hiếm tại Chechnya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục