IS nhận tiến hành đánh bom liều chết tại Lãnh sự quán Pakistan

ngày 13/1, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào Lãnh sự quán Pakistan ở thành phố Jalalabad, Afghanistan.
IS nhận tiến hành đánh bom liều chết tại Lãnh sự quán Pakistan ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 13/1, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào Lãnh sự quán Pakistan ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan.

Trong thông điệp bằng tiếng Arab đăng trên mạng xã hội Twitter, nhóm phiến quân này tuyên bố vụ tấn công trên do 3 phần tử IS tiến hành, trong đó 2 tên đã cho nổ tung thân mình khi kích hoạt dây đai gắn thuốc nổ.

Trước đó cùng ngày đã xảy ra vụ đánh bom liều chết và nổ súng tại Lãnh sự quán Pakistan ở Jalalabad làm ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương.

Vụ việc đã buộc cơ quan ngoại giao này phải đóng cửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục