IS tại Ai Cập tuyên bố đã chặt đầu con tin người Croatia

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ngày 12/8 lên tiếng tuyên bố đã chặt đầu một con tin người Croatia bị bắt cóc ở Ai Cập, đồng thời đăng tấm hình thi thể nạn nhân lên tài khoản Twitter của mình.
IS tại Ai Cập tuyên bố đã chặt đầu con tin người Croatia ảnh 1Con tin người Croatia Tomislav Salopek bị IS hành quyết man rợ (Nguồn: Site)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại bán đảo Sinai ngày 12/8 Tuyên bố đã chặt đầu một con tin người Croatia bị bắt cóc ở Ai Cập, đồng thời đăng tấm hình được cho là thi thể nạn nhân lên tài khoản Twitter của mình.

Công dân người Croatia có tên Tomislav Salopek bị bắt cóc hồi tháng trước ở phía Tây thủ đô Cairo của Ai Cập.

IS đã ra thời hạn là 48 tiếng, kết thúc vào thứ Sáu tuần trước, để đòi chính quyền Ai Cập thả một phụ nữ Hồi giáo đang bị giam giữ, nếu không sẽ sát hại con tin.

Hiện bức hình được IS đăng tải vẫn chưa được xác nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục