IS tấn công bằng đạn cối tại Mosul, ít nhất 16 dân thường thiệt mạng

Ngày 26/11, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nã cối vào nhiều khu dân cư ở thành phố Mosul, phía Bắc Iraq, khiến ít nhất 16 dân thường thiệt mạng.
IS tấn công bằng đạn cối tại Mosul, ít nhất 16 dân thường thiệt mạng ảnh 1Quân đội Iraq bắn đạn pháo tấn công thành trì của IS tại đông bắc Mosul ngày 22/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Presstv.com, ngày 26/11, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nã cối vào nhiều khu dân cư ở thành phố Mosul, phía Bắc Iraq, khiến ít nhất 16 dân thường thiệt mạng.

Một số quan chức quân sự và y tế giấu tên cho biết thi thể những người thiệt mạng đã được đưa tới các bệnh viện quân y ở phía Đông Mosul.

Bên cạnh đó, cảnh sát Iraq tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã giải phóng ngôi làng Um al-Masaed ở phía Tây Nam thành phố Mosul khỏi tay IS và đang chiến đấu giành quyền kiểm soát con đường nối Mosul với thành phố Tal Afar gần đó.

Cùng ngày, Sư đoàn thiết giáp số 9 của Iraq đã tái chiếm ngôi làng Jeliokhan, cách Mosul 10km về phía Đông Nam.

Ngoài ra, một máy bay không người lái của Iraq cũng phá hủy một chiếc xe gắn khoảng 200 thiết bị nổ tự tạo ở ngôi làng al-Zawiyah, phía Nam Mosul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục