IS thừa nhận chém chết một giáo sư đại học Bangladesh

IS đã thừa nhận tiến hành vụ sát hại ông Rezaul Karim Siddique, giáo sư đại học ở Bangladesh, vì cho rằng ông này kêu gọi ủng hộ thuyết vô thần.
IS thừa nhận chém chết một giáo sư đại học Bangladesh ảnh 1Giáo sư Rezaul Karim Siddique. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin ngày 23/4, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ sát hại ông Rezaul Karim Siddique, giáo sư đại học ở Bangladesh, vì cho rằng ông này kêu gọi ủng hộ thuyết vô thần.

Tuyên bố được Hãng tin Amaq ủng hộ IS đăng tải ghi rõ: "Chiến binh IS đã ám sát Giáo sư Siddique do ông này kêu gọi ủng hộ thuyết vô thần tại thành phố Rajshahi ở Bangladesh."

Cảnh sát cho biết Giáo sư Siddique, 58 tuổi, bị chém bằng dao rựa từ đằng sau khi ông này đang trên đường tới trạm xe buýt ở phía Tây Bắc thành phố Rajshahi, nơi ông đang dạy học tại một trường đại học công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục