IS thừa nhận đánh bom liều chết ở thành phố Homs của Syria

IS đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào thành phố miền Trung Homs do Chính phủ Syria kiểm soát, làm hơn 100 người thương vong.
IS thừa nhận đánh bom liều chết ở thành phố Homs của Syria ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Homs, Syria ngày 12/12/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 26/1, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào thành phố miền Trung Homs do Chính phủ Syria kiểm soát, làm hơn 100 người thương vong.

Trong một tuyên bố trên mạng, IS nói rằng 1 trong số các chiến binh của chúng đã lái ôtô chở thuốc nổ tới một trạm kiểm soát an ninh ở khu vực Zahraa và sau đó cho nổ tung thân mình, giết hại ít nhất 30 người.

Trước đó, truyền thông nhà nước Syria đưa tin vụ tấn công nói trên đã làm 22 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục