IS thừa nhận đánh bom một cuộc vận động tranh cử tại Afghanistan

Hãng thông tấn Amaq của IS đăng một tuyên bố cho biết IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công vào một cuộc vận động tranh cử tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan vào ngày 2/10.
IS thừa nhận đánh bom một cuộc vận động tranh cử tại Afghanistan ảnh 1Chuyển nạn nhân bi thương tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Nangarhar ngày 2/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Hãng thông tấn Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng một tuyên bố cho biết IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công vào một cuộc vận động tranh cử tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan vào ngày 2/10.

Nhóm phiến quân cho hay một kẻ đánh bom liều chết đã khiến 35 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau khi cho nổ tung thân mình.

[Đánh bom liều chết tại địa điểm vân động tranh cử ở Đông Afghanistan]

Trước đó, các quan chức Afghanistan cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, đồng thời cảnh báo con số thương vong có khả năng tăng cao.

IS đã thừa nhận gây ra một loạt các vụ tấn công trong năm nay, khiến cho nhiều người thiệt mạng tại Nangarhar, giáp biên giới với Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục