IS thừa nhận gây ra vụ đánh bom đẫm máu ở trung tâm Baghdad

Tổ chức IS đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom làm ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương tại một khu vực mua sắm đông người ở trung tâm thủ đô Baghdad sáng 3/7.
IS thừa nhận gây ra vụ đánh bom đẫm máu ở trung tâm Baghdad ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Baghdad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom gây thương vong lớn tại một khu vực mua sắm đông người ở trung tâm thủ đô Baghdad sáng 3/7.

Vụ đánh bom xảy ra ở khu vực Karrada, nơi nhiều người tới mua sắm tại các cửa hàng trước dịp nghỉ lễ đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Giới chức cho biết, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ bạo lực này. Vụ nổ cũng khiến nhiều cửa hàng bốc cháy.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq Saad Maan nói rằng thủ phạm đã đỗ một xe ôtô chở bom ở gần một nhà hàng.

Theo nhóm giám sát SITE, IS đã tuyên bố rằng một trong những thành viên nhóm đánh bom liều chết của tổ chức khủng bố này đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào nơi có đông người Hồi giáo dòng Shiite tụ tập.

IS cũng đưa ra con số thương vong cao hơn con số mà giới chức Iraq công bố, với 40 người chết và 80 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục