IS thừa nhận gây ra vụ tấn công trụ sở tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya

Theo Amaq - cơ quan truyền thông của IS - vụ tấn công vào trụ sở tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya (NOC) tại thủ đô Tripoli được thực hiện “nhằm vào lợi ích kinh tế của chính phủ.”
IS thừa nhận gây ra vụ tấn công trụ sở tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya ảnh 1Khói bốc lên từ trụ sở của Tập đoàn dầu mỏ quốc gia (NOC) ở Tripoli, Libya sau vụ tấn công ngày 10/9. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 11/9, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công bằng súng vào trụ sở tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya (NOC) tại thủ đô Tripoli.

Vụ tấn công xảy ra ngày 10/9, khiến 2 nhân viên NOC thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Cơ quan chức năng xác nhận đã có 3 phần tử khủng bố bị tiêu diệt.

Theo Amaq - cơ quan truyền thông của IS - vụ tấn công được thực hiện “nhằm vào lợi ích kinh tế của chính phủ.”

Đây là vụ tấn công khủng bố đầu tiên nhằm vào trụ sở cơ quan hàng đầu của ngành công nghiệp dầu mỏ Libya.

Vụ tấn công xảy ra chưa đầy một tuần sau khi lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập để ngăn chặn các vụ đụng độ dữ dội giữa các nhóm vũ trang đối lập tại thủ đô Tripoli.

Các nhóm vũ trang thường xuyên phong tỏa các mỏ dầu để đưa ra các yêu sách nhưng trụ sở của NOC từ trước đến nay vẫn chưa phải đón nhận bất cứ vụ tấn công nào.

Các chiến binh trung thành với IS đã nhiều lần thực hiện các vụ tấn công tại Tripoli và các thị trấn khác, mặc dù đã bị mất thành trì tại thành phố Sirte thuộc miền Trung, vào cuối năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục