IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công bệnh viện tại Kabul

Ngày 8/3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công đang diễn ra nhằm vào bệnh viện quân đội lớn nhất Afghanistan tại thủ đô Kabul.
IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công bệnh viện tại Kabul ảnh 1Nhân viên an ninh gác tại khu vực quân y viện sau vụ đánh bom. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 8/3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công đang diễn ra nhằm vào bệnh viện quân đội lớn nhất Afghanistan tại thủ đô Kabul.

Người ta đã nghe thấy tiếng nổ thứ hai vang lên ở khu vực này.

Trong tuyên bố trên tài khoản mạng Telegram, IS nêu rõ các tay súng IS, giả dạng bác sỹ, đã tấn công quân y viện ở Kabul.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin, ít nhất 3 người thiệt mạng và 66 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố trên.

Một kẻ đánh bom liều chết kích nổ quả bom trong người, phá cổng sau của bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan ở Kabul, mở đường cho 4 tên khủng bố trang bị súng và lựu đạn tấn công vào tòa nhà chính của bệnh viện này.

Người phát ngôn Bộ Y tế cộng đồng Afghanistan, ông Ismahil Kawosi, xác nhận đã có 3 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Con số thương vong có thể sẽ còn tiếp tục tăng do nhiều người bị thương nặng và số nạn nhân chưa được thống kê đầy đủ.

Theo các nguồn tin an ninh, ít nhất 5 tên khủng bố thực hiện vụ tấn công này, trong đó 3 tên đã bị tiêu diệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục