IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở thủ đô Kabul của Afghanistan

Hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đưa tin IS thừa nhận gây ra vụ nổ ở thủ đô Kabul của Afghanistan làm nhiều người thương vong.
IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở thủ đô Kabul của Afghanistan ảnh 1Thành viên nhóm IS. (Nguồn: AFP)

Theo hãng Reuters, hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đưa tin, IS đã thừa nhận gây ra vụ nổ ở thủ đô Kabul của Afghanistan làm nhiều người thương vong vào chiều 31/10.

Theo nguồn tin trên, "đây là vụ tấn công (liều chết) sử dụng áo chứa thuốc nổ tại vùng lân cận của khu vực ngoại giao Wazir Akbar Khan ở thủ đô Kabul."

[Afghanistan: Nổ lớn tại khu ngoại giao ở Kabul, nhiều thương vong]

Nhân chứng cho biết, vụ tấn công nhằm vào khu vực có các đại sứ quán nước ngoài và cơ quan chính phủ Afghanistan dường như đã làm 8 người chết và 15 người bị thương.

Toàn bộ nạn nhân dường như là công dân Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục