IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết gần một thánh đường Hồi giáo dòng Shi’ite ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 6 người chết.
IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters/AFP, ngày 29/9, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết gần một thánh đường Hồi giáo dòng Shi’ite ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Vụ đánh bom xảy ra ở khu vực Qala-e Fatehullah, gần thánh đường Hussainya, trong bối cảnh lực lượng an ninh đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ tấn công nhân dịp lễ Ashura - sự kiện lớn nhất trong năm của người Hồi giáo dòng Shi'ite trong tháng lễ Muharam.

Theo cảnh sát Afghanistan, vụ nổ xảy ra khi các tín đồ bắt đầu rời khỏi đền thờ Hussainia - một đền thờ lớn của người Hồi giáo dòng Shiite. Vụ nổ cũng đã gây hư hại cho một số xe ôtô và cửa hàng gần hiện trường.

Một cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đã giả trang làm người chăn cừu và một trong ba tên đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người khi đứng cách đền thờ Hussainia 140m.

Trong vụ tấn công trên, 3 nghi phạm đã bị bắt giữ. Taliban đã tuyên bố không liên quan đến vụ bạo lực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục