IS tung hô vụ thiếu niên Australia bắn chết cảnh sát tại Sydney

Tạp chí tuyên truyền trên mạng của IS gọi tay súng 15 tuổi đã nổ súng giết hại nhân viên kế toán của Sở cảnh sát bang New South Wales Curtis Cheng là “một hiệp sỹ dũng cảm."
IS tung hô vụ thiếu niên Australia bắn chết cảnh sát tại Sydney ảnh 1Nhân viên kế toán của Sở cảnh sát bang New South Wales Curtis Cheng. (Nguồn: News Corp Australia)

Theo THX, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kêu gọi những đối tượng ủng hộ nhóm cực đoan này ở Australia tìm nguồn cảm hứng từ vụ một thiếu niên nước này bắn chết một cảnh sát tại Sydney, từ đó thực hiện thêm nhiều vụ tấn công ở Australia.

Đầu tháng 10 vừa qua, một thiếu niên cực đoan đã nổ súng giết hại nhân viên kế toán của Sở cảnh sát bang New South Wales Curtis Cheng. Tay súng này đã bị cảnh sát tiêu diệt và hai đối tượng khác đã bị bắt sau vụ tấn công trên.

Truyền thông sở tại ngày 19/11 đưa tin tạp chí tuyên truyền trên mạng của IS gọi tay súng 15 tuổi này là “một hiệp sỹ dũng cảm”, đồng thời cho rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với những tay súng không theo Hồi giáo tại Australia.

Tạp chí này cũng trích lời một người phát ngôn của IS nói rằng các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật trên toàn thế giới phải bị tấn công, đồng thời các lệnh cấm đi lại và sự thiếu huấn luyện không thể ngăn cản những kẻ ủng hộ IS “kết liễu họ bằng mọi cách có thể”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục