IS tung video dọa tăng cường tấn công các cơ sở dầu lửa ở Libya

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đe dọa tăng cường tấn công các cơ sở dầu lửa của Libya sau khi nhóm này trước đó đã tấn công các cơ sở dầu lửa gần cảng xuất khẩu dầu Ras Lanuf.
IS tung video dọa tăng cường tấn công các cơ sở dầu lửa ở Libya ảnh 1Khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu ở Libya sau khi trúng rocket. (Nguồn: Telegraph)

Theo Reuters, ngày 21/1, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đe dọa tăng cường tấn công các cơ sở dầu lửa của Libya sau khi nhóm này trước đó đã tấn công các cơ sở dầu lửa gần cảng xuất khẩu dầu Ras Lanuf.

Tại đây, ít nhất 2 bể chứa dầu của Công ty Harouge Oil Operations đã bị phóng hỏa.

Trong một đoạn video được đăng tải trên Kênh Telegram của IS, tay súng Abu Abdelrahman tuyên bố: “Hôm nay, cảng Es Sider và Ras Lanuf đã bị tấn công, còn ngày mai sẽ là cảng Brega và sau đó sẽ là các cảng Tobruk, Es Serir, Jallo và al-Kufra”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục