IS tung video ghi lại cảnh trẻ em Malaysia luyện tập với vũ khí

Trong nỗ lực mới nhất nhằm tiếp cận với những kẻ ủng hộ ở Đông Nam Á, IS đã đăng tải những hình ảnh và một đoạn băng trong đó ghi lại cảnh trẻ em Malaysia đang luyện tập sử dụng vũ khí.
IS tung video ghi lại cảnh trẻ em Malaysia luyện tập với vũ khí ảnh 1IS huấn luyện trẻ em luyện tập với súng. (Nguồn: straitstimes)

Trong nỗ lực mới nhất nhằm tiếp cận với những kẻ ủng hộ ở Đông Nam Á, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đăng tải những hình ảnh và một đoạn băng trong đó ghi lại cảnh những trẻ em người Malaysia đang luyện tập sử dụng vũ khí, theo Straitstimes.

Những thước phim mô tả một nhóm gồm ít nhất 20 cậu bé đang học tập, cầu nguyện, ăn uống và trải qua những bài học về phòng vệ và vũ khí trong vùng lãnh thổ do tổ chức này kiểm soát.

Đoạn băng xuất hiện trong bối cảnh các chuyên gia đang đưa ra những cảnh báo về việc IS đang tăng cường các hoạt động bên ngoài, đồng thời kêu gọi hỗ trợ trong khu vực.

“Những tài liệu tiếng Indonesia và Malaysia do IS đăng tải đã tăng đột biến,” ông Jasminder Singh, một nhà phân tích nghiên cứu tại trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam cho biết. “Trước đó đã có những đoạn băng quay những đứa trẻ Arab và Trung Á, và rõ ràng là chúng đang hướng tới những kẻ ủng hộ ở Đông Nam Á.”

Với tiêu đề “Giáo dục ở Caliphate,” đoạn video đã được đăng tải vào cuối tuần qua do bộ phận truyền thông tiếng Malaysia của IS. Cùng với đó, IS cũng đăng tải những hình ảnh của các học sinh của học viện Abdullah Azzam, tại đó tiếng Malaysia được sử dụng làm phương tiện giảng dạy. Học viện này được lập ra dành cho con em của các chiến binh đến từ Đông Nam Á.

Abdullah Azzam là một nhà tư tưởng cực đoan, người đã đóng vai trò cố vấn cho cựu thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden.

“Chúng muốn tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính, đồng thời vận động người Indonesia và Malaysia di dân tới Caliphate,” nhà phân tích Robi Sugara thuộc Viện Barometer cho biết.

Ông Singh cho biết: “Thông điệp mà chúng muốn gửi đi là ‘Những đứa trẻ này sẽ là thế hệ chiến binh tiếp theo. Các người có thể bắt chúng ta, giết chúng ta, và chúng ta sẽ tái sinh, dù các người có cố gắng đến thế nào chăng nữa’.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục