IS tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ của Iraq ở thành phố Ramadi

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 18/6 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Iraq ở phía Bắc thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar.
IS tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ của Iraq ở thành phố Ramadi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 18/6 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Iraq ở phía Bắc thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar.

Trang Twitter của IS cho hay chiếc máy bay bị bắn hạ khi đang oanh tạc các khu vực ở phía Bắc Ramadi. Một thành viên thuộc Sahwa, lực lượng dòng Hồi giáo Sunni chống IS, cho biết đã nhìn thấy một chiến đấu cơ Su-25 do Nga sản xuất của Iraq bốc cháy sau khi bị bắn hạ.

Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin này.

IS chiếm giữ Ramadi hồi tháng trước. Thành phố này là tâm điểm trong nỗ lực ngăn chặn đà tiến của IS ở Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục