IS tuyên bố hành quyết 2 con tin người Na Uy và Trung Quốc

IS tuyên bố trên tạp chí Dabiq rằng chúng đã sát hại một con tin người Trung Quốc và một con tin người Na Uy, đồng thời đăng tải các hình ảnh dường như chụp thi thể 2 nạn nhân.
IS tuyên bố hành quyết 2 con tin người Na Uy và Trung Quốc ảnh 1Con tin người Na Uy, Ole Johan Grimsgaard-Ofstad và Fan Jinghui, người Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 18/11, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố trên tạp chí Dabiq rằng chúng đã sát hại một con tin người Trung Quốc và một con tin người Na Uy, đồng thời đăng tải các hình ảnh dường như chụp thi thể 2 nạn nhân xấu số này với dòng chữ "đã hành quyết."

Trong số trước của tạp chí Dabiq, IS tuyên bố "rao bán" 2 con tin trên.

IS cũng cho biết, ban đầu nhóm khủng bố này âm mưu làm rơi một máy bay của phương Tây ở bán đảo Sinai của Ai Cập, song đã chuyển mục tiêu sang Nga sau khi Moskva tiến hành không kích ở Syria.

IS cũng cho hay đã tuồn một quả bom lên máy bay của Nga sau khi phát hiện một lỗ hổng an ninh tại sân bay Sharm al-Sheikh ở Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục