IS tuyên bố thừa nhận thực hiện vụ bắn tên lửa vào Israel

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố thừa nhận thực hiện vụ bắn tên lửa từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào miền Nam Israel trong một tuyên bố trên hãng tin AMAQ.
IS tuyên bố thừa nhận thực hiện vụ bắn tên lửa vào Israel ảnh 1Một phiến quân của lực lượng IS. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/4, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố thừa nhận thực hiện vụ bắn tên lửa từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào miền Nam Israel trong một tuyên bố trên hãng tin AMAQ.

Trước đó, Quân đội Israel nói rằng một tên lửa đã rơi tại khu vực Eshkol, tuy nhiên không có thương vong.

Trước khi xảy ra vụ tấn công, Israel đã đóng cửa cửa khẩu biên giới Taba với Ai Cập ngày 10/4 sau khi cơ quan chống khủng bố và các thông tin tình báo của nước này nhận định sắp xảy ra một vụ tấn công tại khu vực này.

Động thái trên diễn ra vài giờ trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ Pesach (Quá hải) của người Do Thái, thời điểm nhiều du khách Israel tới địa điểm nghỉ dưỡng ưa thích trên bán đảo Sinai và sau một ngày sau khi các phiến quân IS ở Ai Cập đánh bom tại hai nhà thờ tại thành phố Tanta và Alexandria, khiến hàng chục tín đồ Cơ Đốc giáo thiệt mạng hôm 9/4.

Israel cũng kêu gọi các công dân đang nghỉ mát ở Sinai quay về nhà ngay sau các vụ tấn công, đồng thời cảnh báo người dân nước này tránh đi du lịch đến bán đảo Sinai của Ai Cập vì lo ngại về hoạt động của các chiến binh Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục