Israel, Ai Cập bắt nhiều nghi can liên hệ với phiến quân IS

Israel, Ai Cập bắt giữ nhiều nghi can có liên hệ với phiến quân IS

Cảnh sát Israel bắt một thầy giáo trường trung học bị tình nghi ủng hộ IS, trong khi cơ qian an ninh Ai Cập cũng đã bắt 8 thành viên của một mạng lưới khủng bố có liên hệ với IS.
Israel, Ai Cập bắt giữ nhiều nghi can có liên hệ với phiến quân IS ảnh 1Một tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP,  cảnh sát Israel cho biết ngày 29/9, họ đã bắt giữ một đối tượng người Israel gốc Arab bị tình nghi ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là một trong những vụ bắt giữ đầu tiên của Israel có liên quan đến tổ chức thánh chiến này.

Phát ngôn viên cảnh sát Luba Samri nói rằng đối tượng 24 tuổi này đến từ làng Kafr Kara, miền Bắc Israel và bị bắt giữ gần Tel Aviv.

Theo Đài phát thanh Israel, người này là thầy giáo dạy về đạo Hồi tại một trường trung học ở Kafr Kara.

Cảnh sát đã lục soát và tìm thấy trong nhà đối tượng một lá cờ của IS và tài liệu thánh chiến.

Trong khi đó, báo mạng Al-Masry Al-Youm đưa tin Cơ quan an ninh quốc gia Ai Cập vừa mới bắt giữ 8 thành viên của một mạng lưới khủng bố có liên hệ với IS.

Một số tiền lớn của chúng bị thu giữ, được gửi từ nước ngoài để thực hiện các các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào quân đội và cảnh sát ở Sharqiya và các tỉnh khác.

Kẻ cầm đầu mạng lưới, người đầu tiên liên lạc với IS, xuất thân từ thành phố Zagazig và những tên còn lại từ Minya al-Qamh.

Tên này đã bị bắt tại sân bay Cairo trước chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia một khóa đào tạo trước khi đến Syria.

Một thành viên khác đã bị bắt tại sân bay Borg al-Arab ở thành phố Alexandria.

Trong diễn biến liên quan, Claudio Galzerano, người đứng đầu Phân cục chống khủng bố quốc tế thuộc Cảnh sát Italy ngày 29/9 cho biết cảnh sát nước này hiện đang có trong tay một danh sách cụ thể 48 công dân nước này đã rời khỏi Italy để gia nhập lực lượng IS ở Iraq và Syria.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể việc Italy có thể ngăn chặn các công dân Italy tham gia các phong trào thánh chiến của Hồi giáo cực đoan, cũng như quy mô và các hệ thống Hồi giáo tuyển mộ ở Italy ra sao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục