Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử trước thời hạn

Người phát ngôn của Quốc hội Israel Eran Sidis cho biết nước này sẽ tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 17/3/2015 - cuộc bầu cử thứ hai ở nước này chỉ trong hai năm qua.
Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử trước thời hạn ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 3/12, người phát ngôn của Quốc hội Israel Eran Sidis cho biết nước này sẽ tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 17/3/2015 - cuộc bầu cử thứ hai ở nước này chỉ trong hai năm qua.

Phát biểu với hãng tin AFP, ông Sidis cho biết quyết định trên được đưa ra sau các cuộc tham vấn giữa người đứng đầu các chính đảng trong Quốc hội.

Trước đó, ngày 2/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi bầu cử sớm sau khi sa thải hai nhân vật chủ chốt trong liên minh cầm quyền là Bộ trưởng Tài chính Yair Lapid và Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni vì tội ngấm ngầm chống đối chính phủ.

Theo quy định, Israel sẽ có thời hạn 90-150 ngày để tiến hành bầu cử. Tuy nhiên, cả Thủ tướng Netanyahu, lãnh đạo đảng Lao động đối lập Isaac Herzog và lãnh đạo các đảng khác đều mong muốn tổ chức bầu cử trong thời gian sớm nhất.

Theo kết quả thăm dò công bố trên Kênh 2 Truyền hình Israel tối 2/12, Thủ tướng Netanyahu sẽ dễ dàng thành lập được một chính phủ liên minh trong cuộc bầu cử sắp tới với sự tham gia của đảng Likud, Bayit Yehudi, Yisrael Beytenu, Shas, United Torah Judaism và một đảng mới được thành lập của cựu Bộ trưởng Thông tin Moshe Kahlon.

Liên minh nói trên được dự đoán sẽ giành được 76-78 ghế trên tổng số 120 ghế tại Quốc hội nếu cuộc bầu cử được tổ chức tại thời điểm hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục