Israel, Ấn Độ sẽ ký kết hợp đồng vũ khí trị giá tới 3 tỷ USD

Ấn Độ dự kiến sẽ mua 164 hệ thống laser dành cho lực lượng không quân của nước này, đặc biệt là các máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKI và Jaguar, cùng khoảng 250 bom phá boongke.
Israel, Ấn Độ sẽ ký kết hợp đồng vũ khí trị giá tới 3 tỷ USD ảnh 1Máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKI. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Israel và Ấn Độ dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá tới 3 tỷ USD trước thềm chuyến công du chính thức đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi tới Israel.

New Delhi dự kiến sẽ mua 164 hệ thống laser dành cho lực lượng không quân của nước này, đặc biệt là các máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKI và Jaguar, cùng khoảng 250 bom phá boongke có thiết bị dẫn đường chính xác.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã khởi động các cuộc đàm phán về việc Ấn Độ mua 321 hệ thống chống tăng Spike và khoảng 8.356 tên lửa của Israel.

Tờ Ynews dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hai bên đã tiến hành hơn 20 cuộc họp để giải quyết những bất đồng về giá cả và dự kiến thỏa thuận sẽ kết thúc trong tháng 3 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục