Israel bác đề nghị công nhận nhà nước Palestine

Ngày 13/7, Israel đã bác bỏ lời kêu gọi của EU đề nghị Liên hợp quốc công nhận nhà nước Palestine theo một hạn chót nhất định.
Ngày 13/7, Israel đã bác bỏ lời kêu gọi của Liên minh châu Âu (EU) đề nghị Liên hợp quốc công nhận nhà nước Palestine theo một hạn chót nhất định, kể cả khi Israel và Palestine không đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu trên Đài phát thanh quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Avigdor Lieberman tuyên bố "Thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được bằng đàm phán trực tiếp và không bị ép buộc".

Tuyên bố nói trên được đưa ra sau khi đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Javier Solana kêu gọi cộng đồng quốc tế ấn định thời hạn chót cho việc công nhận nhà nước Palestine.

Bộ Ngoại giao Israel cũng chỉ trích lời kêu gọi của ông Solana, cho rằng "mọi hành động kêu gọi một thời hạn chót giả tạo đều sẽ hủy hoại triển vọng thực sự đạt được một thỏa thuận song phương giữa Israel và Palestine".

Trong khi đó, phía Palestine khẳng định không quay lại bàn đàm phán trừ phi Israel ngừng toàn bộ hoạt động xây dựng các khu định cư, một trong những trở ngại chính cản trở tiến trình hòa bình tại Trung Đông.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 13/7, bà Aliza Herbst, nữ phát ngôn viên của hội đồng định cư Do Thái YESHA, nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ định người đứng đầu hội đồng này làm cố vấn về vấn đề định cư của Thủ tướng. Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu chưa xác nhận thông tin nói trên.

Nếu thông tin trên được khẳng định thì ông Pinchas Wallerstein, 60 tuổi, sẽ trở thành cố vấn về vấn đề định cư của Thủ tướng Netanyahu, thay thế ông Uzi Keren, người từng giữ cương vị này trong 7 năm qua./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục