Israel bắt 80 thành viên Hamas trả đũa vụ bắt cóc sinh viên

Trong 80 thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza bị bắt có các thành viên của Hội đồng lập pháp Palestine nhằm đáp trả vụ bắt cóc ba sinh viên Israel trước đó hôm.
Israel bắt 80 thành viên Hamas trả đũa vụ bắt cóc sinh viên ảnh 1Binh sỹ Israel tuần tra tại thị trấn Hebron, Khu Bờ Tây ngày 15/6, trong chiến dịch tìm kiếm 3 sinh viên Israel mất tích. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/6, quân đội Israel đã bắt giữ 80 thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza, trong đó có các thành viên của Hội đồng lập pháp Palestine, nhằm đáp trả vụ ba sinh viên Israel nghi bị bắt cóc trước đó.

Mặc dù nghi ngờ song một nguồn tin an ninh Israel cho biết vẫn chưa đủ bằng chứng khẳng định Hamas thực hiện vụ bắt cóc.

Theo nguồn tin trên, cách thức hoạt động của những kẻ bắt cóc "phức tạp và khác biệt," liên quan tới một tổ chức khủng bố.

Quân đội Israel đã phong tỏa nhiều phần của khu vực phía Nam Judaea, từ thành phố Bethlehem, đồng thời ban bố lệnh giới nghiêm tại một số khu vực thuộc thành phố Hebron của Palestine. Toàn bộ các cửa khẩu vào Gaza cũng bị đóng cửa. Quân đội Israel cho biết hoạt động này nhằm thắt chặt vòng vây trong bối cảnh bạo lực ở Bờ Tây vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngoài ra, để tìm kiếm ba người Israel mất tích, quân đội nước này đã huy động hàng nghìn binh sỹ, gồm hai sư đoàn và nhiều đơn vị tình báo.

Giới chức quốc phòng Israel nghi ngờ ba sinh viên bị các chiến binh Palestine bắt cóc để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù Israel.

Vụ ba sinh viên Israel mất tích tại Bờ Tây đã khiến quan hệ giữa nước này với Palestine trở nên căng thẳng, bất chấp việc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố sẽ phối hợp tìm kiếm với Tel Aviv.

Giới chức chính phủ Israel quy trách nhiệm cho Tổng thống Abbas và Chính phủ đoàn kết Palestine về số phận của ba sinh viên nói trên. Trong khi đó, người phát ngôn Chính quyền Palestine (PA) Adnan Dmeiri lên án hành vi đổ lỗi của Israel, cho rằng khu định cư Gush Etzion nơi ba sinh viên mất tích "nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel."

Ông còn chỉ trích việc chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thường xuyên đổ lỗi cho PA, trong khi không muốn cam kết bất kỳ thỏa thuận nào và luôn muốn hủy hoại các mối quan hệ với Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục