Israel bắt một nhóm trẻ vị thành niên Palestine ở Đông Jerusalem

Lực lượng cảnh sát chìm của Israel đã bắt giữ một nhóm trẻ vị thành niên của Palestine ở Issawiya thuộc khu vực chiếm đóng Đông Jerusalem vào đêm 29/7.
Israel bắt một nhóm trẻ vị thành niên Palestine ở Đông Jerusalem ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: altahrir.com)

Các nguồn tin địa phương cho biết lực lượng cảnh sát chìm của Israel đã bắt giữ một nhóm trẻ vị thành niên của Palestine ở Issawiya thuộc khu vực chiếm đóng Đông Jerusalem vào đêm 29/7.

Hãng thông tấn Ma'an của Palestine dẫn lời ông Muhammad Abu al-Hummus, một quan chức chính quyền địa phương, cho biết đã xảy ra các cuộc đụng độ ác liệt giữa các thanh thiếu niên ở khu vực này với lực lượng an ninh của Israel sau khi lực lượng này cải trang thành công dân Arab bắt giữ và đánh đập một loạt trẻ vị thành niên.

Một số người dân địa phương đã bị thương do trúng đạn cao su và các mảnh của lựu đạn gây choáng trong các cuộc đụng độ.

Cũng trong ngày 29/7, lực lượng Israel đã bắt giữ Bahaa Abu al-Hawa, 19 tuổi, khi người này đang tìm cách vượt qua trạm kiểm soát quân sự của Israel ở al-Zaayyem tại Đông Jerusalem.

Những người chứng kiến cho biết các binh sỹ Israel đã tấn công Abu al-Hawa trước khi bắt giữ người này.

Những cư dân ở các khu vực Issawiya và al-Zaayem thuộc Đông Jerusalem thường xuyên trở thành mục tiêu trong các vụ bắt bớ của giới chức trách Israel.

Hiện có khoảng 5.750 người dân Palestine ở các khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục