Israel bày tỏ muốn đàm phán trực tiếp với Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm với Syria và muốn đàm phán trực tiếp.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/11 tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm với Syria mà không có điều kiện tiên quyết và muốn đàm phán trực tiếp.

Theo nhật báo Bưu điện Jerusalem, ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp nội các hàng tuần của Israel. Ông nhấn mạnh rằng Israel muốn đàm phán trực tiếp với Syria, nhưng nếu một bên thứ ba làm trung gian là cách duy nhất để tái khởi động các nỗ lực hòa bình, Israel sẵn sàng chấp nhận, nhưng đó phải là một trung gian "công bằng".

Đề cập đến Thổ Nhĩ Kỳ trong vai trò trung gian cho bốn vòng đàm phán gián tiếp giữa Israel và Syria năm ngoái, ông Netanyahu cho rằng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan "đã không củng cố hình ảnh một nhà trung gian khách quan và công bằng". Ông Netanyahu đề xuất "Israel sẵn sàng chấp nhận nếu Pháp muốn làm trung gian".

Tuần trước ông Netanyahu đã có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Paris. Văn phòng của ông Netanyahu cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các cách thức thúc đẩy khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tại cuộc họp nội các Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak cũng nhấn mạnh việc nối lại các cuộc thương lượng và đạt được một thỏa thuận hòa bình với Syria là "lợi ích sống còn của Israel".

Trước đó, ngày 28/10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tuyên bố Syria sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel bị đình hoãn gần 1 năm qua, song yêu cầu phía Israel phải thể hiện thực sự muốn nối lại đàm phán.

Tổng thống Syria cho rằng sự có mặt của bên thứ ba là cần thiết nếu đàm phán được nối lại. Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tiếp tục đảm nhận vai trò trung gian, trong khi pháp và các nước châu Âu khác sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục