Israel bị cáo buộc kích động "chiến tranh tôn giáo"

Palestine phản đối quyết định của Israel đưa hai khu vực di tích tôn giáo ở khu Bờ Tây vào danh sách di sản quốc gia của nước này.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Jerzy Buzek ngày 23/2, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas một lần nữa phản đối quyết định của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa hai khu vực di tích tôn giáo ở khu Bờ Tây vào danh sách di sản quốc gia của nước này.

Ông cho rằng đây là hành động khiêu khích có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo trong khu vực.

Tổng thống Abbas nêu rõ Liên minh châu Âu (EU) hiểu rõ bản chất về hành động khiêu khích này của Israel. Sự khiêu khích như vậy không những đẩy lùi tiến trình hòa bình Trung Đông mà còn có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo.

Tại cuộc họp khẩn cấp cùng ngày ở Ramallah, Ban chấp hành Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) cũng quyết định sẽ đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/2, Liên hợp quốc chính thức yêu cầu Israel rút lại quyết định trên. Ông Robert Serry, điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông kêu gọi Israel không nên có bất cứ hành động nào ở hai khu vực tôn giáo này, động thái sẽ phá hoại lòng tin và gây tổn hại cho các cuộc thương lượng hòa bình.

Ông nhấn mạnh hai khu vực di sản tôn giáo mà Israel tuyên bố là di sản quốc gia của mình có tầm quan trọng không chỉ đối với người Do thái mà còn quan trọng đối với cả những người đạo Cơ đốc và đạo Hồi và việc nối lại các cuộc thương lượng hòa bình hiện nay phải được ưu tiên cao nhất đối với tất cả các bên mong muốn hòa bình ở Trung Đông.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Syria cũng lên án mạnh mẽ quyết định trên của Israel, cho rằng rõ ràng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và chính sách Do thái hóa của Israel và kêu gọi cộng đồng quốc tế trong đó có Liên hợp quốc bác bỏ quyết định của Israel và buộc Nhà nước Do thái phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

Thủ tướng của Phong trào Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza Ismail Haniyeh cũng kêu gọi người Palestine ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng đứng lên để bảo vệ hai thánh đường thiêng liêng trên. Phong trào Hezbollah ở Lebanon lên án thái độ ngạo mạn của Israel.

Trước đó, ngày 21/2, Chính phủ Israel đã thông qua đề nghị của Thủ tướng Netanyahu về việc đưa mộ của Rachel ở Bethlehem và Mộ các Trưởng lão ở Hebron thuộc khu Bờ Tây vào danh sách di sản quốc gia của nước này.

Mộ Rachel nằm giữa hai thành phố Jerusalem và Bethlehem được người Do thái coi là nơi yên nghỉ của nữ thánh Rachel. Hiện nay, khu mộ được binh lính Israel bảo vệ nghiêm ngặt và có hàng rào bao quanh.

Trong khi Mộ các Trưởng lão được coi là "đất thánh" của cả người Do thái và các tín đồ Hồi giáo, nằm ở thành phố Hebron, nơi thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột bạo lực. Hiện ở Hebron có khoảng 400 người định cư Do thái, sống trong những khu vực được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt và khoảng 150.000 người Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục