Israel biểu tình rầm rộ chống “thắt lưng buộc bụng”

Hơn 10.000 người Israel đã xuống đường biểu tình chống lại các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà chính phủ nước này sắp đưa ra.
Hơn 10.000 người Israel ngày 11/5 đã xuống đường biểu tình chống lại các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà chính phủ nước này định đưa ra trong phiên họp Nội các ngày 13/5 tới.

Theo truyền thông địa phương, riêng tại thủ đô Tel Aviv, khoảng 10.000 người biểu tình tràn ra các đường phố, trong khi hơn 2.000 người cũng biểu tình tại nhiều thành phố khác trên khắp cả nước.

Những người biểu tình mang theo biểu ngữ phản đối việc chính phủ dự định tăng thuế thu nhập của người dân thêm 1,5% và nhiều loại thuế khác, trong đó có thuế giá trị gia tăng (VAT). Đây là nội dung những đề xuất của tân Bộ trưởng Tài chính Israel Yair Lapid - người vừa nhậm chức cách đây vài tuần. Ông Lapid cho rằng đây là những biện pháp “sống còn” đối với nền kinh tế Israel.

Những người biểu tình còn tập trung bên ngoài tư dinh của Bộ trưởng Năng lượng Israel Silvan Shalom nhằm phản đối kế hoạch xuất khẩu khí đốt tự nhiên mới được phát hiện ở ngoài khơi nước này mà không lên kế hoạch giảm giá đối với người tiêu dùng nội địa.

Trước đó, hồi năm 2011, hàng trăm nghìn người dân Israel cũng đã xuống dường biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục