Israel bổ nhiệm người theo đường lối cứng rắn làm đại sứ tại LHQ

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Không gian Danny Danon, nhân vật theo đường lối cứng rắn thuộc đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc.
Israel bổ nhiệm người theo đường lối cứng rắn làm đại sứ tại LHQ ảnh 1Ông Danny Danon (phải) và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: timesofisrael.com)

Ngày 14/8, Chính phủ Israel thông báo về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Không gian, ông Danny Danon, nhân vật theo đường lối cứng rắn thuộc đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu với chủ trương chống lại việc thành lập nhà nước Palestine, làm Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc.

Ông Danon, 44 tuổi, sẽ đến New York (Mỹ) vào một trong những giai đoạn thách thức nhất về ngoại giao đối với Israel, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Mỹ và xuất hiện nhiều sáng kiến hòa bình do bế tắc trong đàm phán với Palestine.

Thông báo của Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh rằng quyết định bổ nhiệm này nhằm cho phép ông Danon đấu tranh vì sự thật.

Ông Netanyahu nêu rõ: "Liên hợp quốc là một diễn đàn quan trọng và tôi tin rằng ông Danon sẽ chiến đấu để đưa sự thật ra trường quốc tế."

Quan hệ giữa ông Netanyahu và Danon từng rất căng thẳng, nhất là sau khi ông Danon bị cách chức Thứ trưởng Quốc phòng vì chỉ trích ông Netanyahu không có hành động quân sự mạnh mẽ hơn chống Phong trào Hồi giáo Hamas trong cuộc chiến ở Dải Gaza hồi mùa Hè năm ngoái.

Phản ứng trước quyết định trên, thủ lĩnh Liên minh Phục quốc Do Thái (ZU) đối lập, bà Tzipi Livni, cho rằng: "Ông Netanyahu đang từ bỏ Nhà nước Israel vào lúc diễn ra cuộc chiến ngoại giao cam go trên mặt trận quốc tế, và ưu tiên lợi ích cá nhân trong đảng Likud hơn những lợi ích an ninh của Israel"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục