Israel buộc tất cả công dân trở về từ nước ngoài phải cách ly

Từ ngày 26/12, công dân Israel khi trở về nước phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày hoặc 10 ngày nếu có 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Rishon Letzion, Israel, ngày 8/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Rishon Letzion, Israel, ngày 8/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Israel ngày 19/12 đã quyết định đưa tất các nước vào danh sách "đỏ," nghĩa là có tỷ lệ lây nhiễm cao, và buộc công dân nước này sau khi nhập cảnh phải cách ly theo dõi COVID-19.

Theo thông báo của Bộ Y tế Israel, từ ngày 26/12, công dân Israel khi trở về nước phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày hoặc 10 ngày nếu có 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, thông báo này không đề cập tới việc áp đặt quy định đối với người nước ngoài tới Israel.

Trong số các nước bị đưa ra khỏi danh sách "xanh" có Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain, hai nước đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel hồi tháng 9/2020.

[Thủ tướng Israel tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19]

Từ đó đến nay, Dubai đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Israel với khoảng 50.000 người Israel đã tới địa điểm này.

Hàng chục người Israel đã phải cách ly theo dõi tại Dubai do có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong khi hàng trăm người lây nhiễm khi trở vể từ quốc gia vùng Vịnh này.

Cũng trong ngày 19/12, Israel triển khai chương trình tiêm phòng COVID-19 trên toàn quốc và Thủ tướng Benjamin Netanyahu là người được tiêm mũi đầu tiên. Sự kiện này được truyền hình trực tiếp nhằm khuyến khích người dân Israel tham gia chương trình tiêm phòng COVID-19.

Ngày 20/12, đội ngũ nhân viên y tế sẽ được tiêm phòng để chuẩn bị cho hoạt động tiêm phòng cho toàn dân từ ngày 21/12.

Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Israel đã ghi nhận 372.886 ca mắc COVID-19, trong đó 3.074 trường hợp tử vong, hơn 344.000 người đã bình phục.

Trong những ngày gần đây, Israel ghi nhận hơn 2.000 ca mắc bệnh mỗi ngày, dẫn tới nguy cơ tái áp đặt phong tỏa lần thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục